Các nước vùng Vịnh chuẩn bị xâm nhập đường bộ vào Yemen

© AP Photo / Wael QubadyYemen
Yemen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến dịch với khẩu danh “Quyết tâm bão táp” đã bắt đầu sau lời thỉnh cầu của Tổng thống Yemen Abd Hadi.

Thể hiện sự ủng hộ ông có Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Ai Cập, Jordan, Sudan, Pakistan và Saudi Arabia. Chính quốc vương Saudi Arabia đã phát lệnh bắt đầu chiến dịch bằng việc dành 100 chiến đấu cơ và 150.000 binh sĩ.

Vốn từ lâu muốn theo hướng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, Washington cuối cùng cũng đã tán thành chiến dịch quân sự và hứa hẹn giúp đỡ bằng tình báo và tư vấn.

Lực lượng liên minh đã phong tỏa không phận Yemen và sẵn sàng khởi đầu hoạt động trên bộ. Do đợt không kích đầu tiên có 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала