Truyền hình và Internet không làm ngừng nhịp sống của sân khấu

© Flickr / David JoyceNhà hát
Nhà hát - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
27 tháng Ba là Ngày Nhà hát thế giới – ngày hội chuyên nghiệp của giới lao động nghệ thuật sân khấu được lập theo sáng kiến Viện Sân khấu quốc tế thuộc UNESCO vào năm 1961.

"Cả thế giới là một sân khấu, còn mọi người là những diễn viên," – Shakespeare từng khẳng định. Quả thật, mỗi chúng ta đang đảm nhiệm một vai diễn trong cuộc đời này. Nhiều thứ phụ thuộc vào tài năng, kỹ năng lao động và tính chuyên nghiệp của chúng ta. Bởi thế, Ngày Nhà hát không chỉ mang tính toàn cầu mà còn là ngày lễ chung của nhân loại, không biết đến ranh giới quốc gia hay tôn giáo.

Hoạt động sân khấu được yêu chuộng ở Nga từ xa xưa. Lúc đầu, chúng liên quan tới các nghi thức ngoại giáo, hoạt động lễ hội. Nhưng đến thế kỷ XI, trong các bản thảo bắt đầu nhắc đến skomorokh, những chù hề và nhạc công tại chợ phiên. Nhà hát hoàng gia đầu tiên ở Nga xuất hiện dưới thời Sa hoàng Alexei Mikhailovich tồn tại trong thời gian 1672-1676. Đóng cửa sau khi Alexei Mikhailovich băng hà, sân khấu đã được khôi phục bởi Nga hoàng Peter Đại đế. Việc trước hết, ông biến nhà hát cung đình thành sân khấu của đông đảo các “khán giả tò mò”. Nhà hát được rời từ cung vua ra Quảng trường Đỏ cạnh điện Kremlin. Ban đầu, trên sân khấu chủ yếu là những tiểu phẩm với nội dung đơn giản, đôi khi tục tĩu. Năm 1795, nhà hát của Bá tước Nikolai Sheremetyev được khánh thành ở Moskva, đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành trường phái sân khấu Nga sau này. Thời kỳ hoàng kim của nhà hát Nga đến vào thế kỷ XIX-XX, để lại cho thế giới ấn tượng sâu sắc về một đội ngũ diễn viên, đạo diễn, nhà viết kịch Nga xuất chúng. Nước Nga có quyền tự hào với những cái tên Stanislavsky, Nemirovich-Danchenko, Chekhov, Meyerhold, Shepkin.v.v…

Sự thâm nhập của truyền hình và sau đó là Internet vào đời sống xã hội đã làm nhiều người dự đoán hoàng hôn của hoạt động sân khấu, nhưng điều này không xảy ra. Vẫn như trước, các nhà hát trên thế giới thu hút đông đảo khán giả, các liên hoan sân khấu trở thành sự kiện rất được quan tâm. Fesstival quốc tế Chekhov lần thứ 12 ở Moskva sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 7 năm nay với sự tham gia của nhiều đoàn diễn độc đáo. Ngày Nhà hát ở Nga luôn được kỷ niệm với nhiều hoạt động hấp dẫn, những buổi hòa nhạc, gặp mặt các nghệ sĩ, đàm đạo. Đêm 26 tháng 3, 17 nhà hát của thủ đô Nga tổ chức mở cửa cho khách tham quan và trình diễn các chương trình độc đáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала