Thủ tướng Hy Lạp gọi các biện pháp trừng phạt Nga là "con đường chẳng dẫn tới đâu"

© REUTERS / Aris Messinis/PoolAlexis Tsipras
Alexis Tsipras - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Hy Lạp lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt Nga.

Theo Thủ tướng Alexis Tsipras, việc áp đặt các biện pháp hạn chế là "con đường không dẫn tới đâu." Ông tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Nga.

Thủ tướng Hy Lạp lưu ý rằng, sự hợp tác thương mại giữa Nga và Hy Lạp có cơ hội đạt cấp độ mới. "Chúng ta có thể sở hữu sự hợp tác đáng kể, mở ra cho Hy Lạp cơ hội xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp sang Liên bang Nga," — ông Tsipras tuyên bố.

"Chúng tôi không đồng tình với các biện pháp trừng phạt. Tôi tin rằng đó là con đường chẳng dẫn tới đâu. Tôi là người ủng hộ quan điểm cần đối thoại, dùng phương pháp ngoại giao, ngồi xuống bàn đàm phán và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề lớn," — người đứng đầu Chính phủ Hy Lạp cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала