Ông Lavrov đặt hoa tại tượng đài người lính Xô-viết ở Bratislava

© Sputnik / Владимир Трефилов / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới đặt hoa tại tượng đài ghi ơn những người lính Xô-viết ở Bratislava và kêu gọi làm tất cả những gì có thể để không cho tái diễn thảm kịch như cuộc Thế chiến II.

Chuyến thăm của ông Lavrov đến Slovakia trùng vào dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày Hồng quân Liên Xô giải phóng thủ đô của đất nước này. Bộ trưởng Ngoại giao  Nga cùng với ban lãnh đạo Slovakia sẽ tham gia hoạt động tưởng niệm tại quần thể Đài tưởng niệm những người lính Xô Viết trên đồi Slavin.

"Chúng tôi phấn đấu để những sự kiện như thảm kịch này sẽ không bao giờ tái diễn, để tổ chức Liên Hợp Quốc được tạo ra theo kết quả Thế chiến II vẫn là trung tâm thông qua tất cả những quyết định liên quan đến vấn đề hòa bình và an ninh", — Bộ trưởng Nga tuyên bố trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tại nghi lễ tưởng niệm vinh danh 70 năm các chiến sĩ Xô-viết giải phóng Bratislava.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала