Biện pháp trừng phạt của phương Tây không làm bạn bè quay lưng lại với Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam.

 Ông Medvedev sẽ thực hiện hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng và chính phủ nước Cộng hòa. Tại các cuộc đàm phán, hai bên dự kiến trao đổi loạt khía cạnh quan trọng trong quan hệ song phương, nhấn mạnh việc xúc tiến sự hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư. Trong đó có công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-1, việc thực hiện các dự án dầu khí chung, mở rộng sự hợp tác về khoa học, giáo dục, văn hóa và du lịch. Chương trình đàm phán còn bao gồm việc rà soát lần cuối dự thảo Hiệp định khu vực thương mại tự do giữa các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam. Dự kiến, hai bên ​​ ký kết các văn bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 “Sự hợp tác Việt-Nga có những tiềm năng vô cùng to lớn,” — ông Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga đã nêu nhận định trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của đài Sputnik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga

“Hai nước chúng ta có mối quan hệ lịch sử truyền thống lâu dài. Chúng ta vừa mới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – LB Nga. Nước Nga có nhiều lợi ích thiết thực ở Việt Nam và ngược lại cũng như vậy. Hình ảnh của nước Nga với lịch sử oai hùng, với nền văn hóa lớn lao đã để lại trong lòng nhiều người dân Việt Nam sự tin yêu, mến phục.”

“Nếu tháng Năm tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sang Moskva dự kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít Đức và ký được với lãnh đạo các quốc gia tham gia khối Liên minh kinh tế Á- u, thì khả năng hợp tác giữa nước Nga với Việt Nam trong thời gian tới đây sẽ bước vào thời kỳ mới phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Việt Nam sẽ là quốc gia châu Á đầu tiên tham gia hiệp định này. Các hàng hóa, sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Nga.”

“Hiện nay, khi Mỹ và các nước phương Tây đang cấm vận Nga thì nước Nga không thiếu những người bạn tốt. Bản thân tiềm năng của nước Nga rất mạnh và sự cấm vận của phương Tây không thể ảnh hưởng nhiều. Chưa nói là nước Nga có nhiều người bạn tốt thủy chung, trong đó có Việt Nam với những triển vọng hợp tác song phương vô cùng to lớn.”
Trên đây là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала