Matxcơva và Hà Nội ủng hộ giải pháp hòa bình cho các tranh chấp biên giới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương

© Sputnik / Alexander Astafiev  / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam và Nga đồng thuận rằng các tranh chấp biên giới trong không gian khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được giải quyết thuần túy bằng con đường hòa bình.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Chúng tôi cùng với Thủ tướng LB Nga đã trao đổi quan điểm và nhất trí rằng các tranh chấp biên giới, lãnh thổ và những tranh cãi khác trong không gian khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được các bên hữu quan giải quyết thuần túy bằng phương tiện hòa bình, không sử dụng vũ lực", — Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Dũng lưu ý rằng công việc này cần được thực hiện trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Ngoài ra ông cho biết, Nga và Việt Nam ủng hộ việc thi hành hiệu quả Tuyên bố về Biển Đông năm 2002 "và việc sớm thông qua bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала