Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phản đối trừng phạt

© AP Photo / Wu Hong Vương Nghị
Vương Nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh cho rằng không thể chấp nhận việc sử dụng biện pháp trừng phạt và áp lực trong các vấn đề quốc tế, Trung Quốc ủng hộ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại chính trị.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị  trước chuyến viếng thăm Nga, — như phản ánh của các phương tiện truyền thông Nga.

"Trung Quốc đã và đang phản đối việc thi hành trừng phạt hoặc đe dọa cấm vận  trong quan hệ quốc tế, chúng tôi ủng hộ khắc phục bất đồng và xung đột bằng phương tiện chính trị thông qua đối thoại và đàm phán trong tinh thần tham vấn thiện chí", — ông Vương nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về thái độ của Bắc Kinh đối với lệnh trừng của phương Tây chống Nga.

Chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Nga diễn ra trong những ngày từ 06 đến 08 tháng Tư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала