Nhật Bản bày tỏ "sự sám hối sâu sắc" vì hành động xâm lược trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai

© AP Photo / Shizuo KambayashiFumio Kisida
Fumio Kisida - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Nhật Bản bày tỏ "sự sám hối sâu sắc" vì hành động xâm lược các nước láng giềng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Điều này nêu trong "Sách xanh ngoại giao" hàng năm do người đứng đầu Bộ Ngoại giao Fumio Kisida trình bày trong cuộc họp nội các. Những từ ngữ như vậy được sử dụng lần đầu tiên. Các nước châu Á láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, chỉ trích việc Nhật Bản muốn điều chỉnh chính sách an ninh, có khả năng dẫn tới sự mở rộng toàn diện của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Ngoài ra, cộng đồng quốc tế đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về thực tế Thủ tướng Shinzo Abe sau khi nhậm chức năm 2012, trong các diễn văn hàng năm vào dịp kỉ niệm đất nước đầu hàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông chưa lần nào nhắc tới lời thề nguyện truyền thống không bao giờ tham gia chiến tranh cũng như không xin lỗi về những hành động xâm lược các nước láng giềng châu Á.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала