Nguyên nhân vụ nổ tòa nhà ở Manhattan - người nhập cư từ Ukraina tìm cách trộm khí đốt

© AP Photo / Suzanne MitchellĐám cháy trong tòa chung cư ở New York
Đám cháy trong tòa chung cư ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhân viên cứu hỏa đã xác định nguyên nhân vụ nổ tòa nhà ở New York ngày 26 tháng 3 - những người gốc Ukraina sở hữu tòa nhà này tìm cách tiếp cận bất hợp pháp đường ống dẫn khí đốt, - theo NY Post.

Một thợ sửa ống nước làm việc trong tòa nhà ở East Village đã thú nhận mình nối ống dẫn khí đốt trái phép do chủ sở hữu ngôi nhà đặt làm. Chủ tòa nhà là Mary Grinenko, thừa kế bất động sản từ người chồng quá cố Michael Grinenko cha.

Nhà chức trách đang xác minh sự liên quan của người con trai Michael Grinenko con tới vụ nổ.

Theo số liệu của Sở cứu hỏa New York, đã có 19 người bị thương, trong đó 4 trường hợp nhập viện với tình trạng nguy kịch. Điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ khí đốt đã xảy ra trong ngôi nhà xây năm 1900, — theo Reuters dẫn lời thị trưởng Bill de Blasio. Các phương tiện truyền thông nêu khả năng còn người bị vùi dưới ngôi nhà sập, nhưng cảnh sát thông báo không có ai bị mất tích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала