Mỹ sửa đổi cách tiếp cận hợp tác quân sự với châu Á

© Flickr / Official U.S. Navy PageTập trận quân sự Nhật Bản và Mỹ
Tập trận quân sự Nhật Bản và Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Mỹ dự định thay đổi cách tiếp cận hợp tác quân sự với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo hướng mở rộng, - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết hôm thứ Hai.

Theo ông, "bởi các nước trong khu vực đang ngày càng mạnh hơn, tăng chi tiêu quân sự, nền kinh tế được củng cố, nên hiện trạng cũng sẽ thay đổi." Về vấn đề này Bộ trưởng Mỹ cho biết, nhằm "đảm bảo lợi ích của Mỹ và tương lai gắn bó chặt chẽ với khu vực này, chúng tôi cũng điều chỉnh cách tiếp cận đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Trước hết, như ông Carter tuyên bố, điều này được thể hiện thông qua thực tế Hoa Kỳ "sẽ tiếp tục đầu tư vào các mục tiêu phát triển an ninh châu Á-Thái Bình Dương." Có nghĩa là "các tiềm năng công nghệ cao như máy bay quân sự sử dụng công nghệ "tàng hình", các tên lửa có cánh tầm xa chống tàu ngầm."

Quan chức cũng lưu ý, Hoa Kỳ "đang nghiên cứu các vũ khí mới như súng ray điện từ, phát triển phương pháp tác chiến điện tử mới trong vũ trụ và nhiều khả năng khác, gồm cả những điều bất ngờ."

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала