Cộng hòa nhân dân Donetsk kỷ niệm tròn một năm tự tuyên bố độc lập

© Sputnik / Andrey SteninHai phụ nữ trong ngôi nhà bị quân đội Ucraine
Hai phụ nữ trong ngôi nhà bị quân đội Ucraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 7 tháng Tư, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk kỷ niệm tròn một năm ngày tuyên bố tách khỏi Ukraine.

Vào ngày này, năm 2014, Hội đồng tối cao  nước Cộng hòa được thành lập và đã thông qua Tuyên bố độc lập.

Theo hãng thông tấn Donetsk, hôm nay, tất cả các thành phố ở DNR đều diễn ra lễ hội quy mô, các hoạt động lớn nhất được tổ chức tại Donetsk.

Tại các khu vực khác nhau của Ukraine không quan sát thấy sự vui mừng như vậy. Một năm sau cuộc cách mạng "nhân quyền", cuộc sống ở Ukraine đang trở nên khó khăn hơn. Người dân Ukraine bất bình trước những cải cách châu Âu hóa mà chính phủ Yatsenyuk thực hiện. Bây giờ tất cả mọi thứ ở Ukraine có giá cao như ở châu Âu — từ gas, điện, sưởi ấm cho đến xăng dầu. Giá các dịch vụ xã hội cũng theo đó mà tăng lên, trong khi tiền lương và lương hưu lại dẫm chân tại chỗ, ít nhất cho đến cuối năm 2015. Các xí nghiệp đóng cửa khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, dân chúng lại mơ tưởng đến một cuộc Maidan mới. Có lẽ vì lo sợ một cuộc bạo động mới, chính quyền tổng thống Ukraine đã đưa ra dự luật "Về chế độ pháp lý của tình trạng thiết quân luật."

Nếu thiết quân luật sẽ được áp dụng, theo hiến pháp, ở Ukraine sẽ không được tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trước khi tình trạng này kết thúc. Như vậy, tất cả những người đang cầm quyền hiện nay không chỉ thu lợi khi đạo luật này được thông qua, cũng như cuộc thảm sát ở Đông Nam Ukraine tiếp diễn, bất chấp tất cả các thỏa thuận quốc tế đã đạt được tại Minsk.

Tình hình ở Ukraine hiện nay đang rất phức tạp. Người dân bất bình vì sau khi thanh toán tiền nhà, tiền điện nước, nhiều người trong số họ tiền lương không đủ để mua thức ăn. Chính quyền đưa ra dự luật về việc cung cấp cho dân chúng các nhu yếu phẩm và lương thực-thực phẩm cơ bản. Trong thực tế, chúng ta đang nói về hệ thống tem phiếu.

Dự luật cũng quy định về việc áp dụng nghĩa vụ lao động bắt buộc. Huy động tất cả những người thất nghiệp ra mặt trận lao động không phải là hiện tượng mới ở châu Âu. Ví dụ, trong những năm 20-30, bằng cách đó nước Đức đã xây dựng được hệ thống tàu cao tốc. Chắc chắn nước Đức sẽ không thể thực hiện thành công chương trình "cao tốc hóa" nếu như chính quyền phát xít không giải tán công đoàn, cấm đình công,  cắt lương đến mức tối thiểu và tuyên bố nghĩa vụ lao động bắt buộc. Điều khoản tương tự cũng được ghi nhận trong dự thảo luật Ukraine "Về chế độ pháp lý của tình trạng thiết quân luật."

Trong dự luật có mục về việc cấm hoặc hạn chế quyền cư trú của công dân. Các cơ quan đặc nhiệm được phép kiểm tra giấy tờ tùy thân công dân, kiểm tra đồ đạc, xe cộ, văn phòng và nhà ở của họ.

Tình hình Ukraine sẽ như thế nào sau khi tuyên bố thiết quân luật, chúng ta có thể đánh giá qua ví dụ Slavyansk, nơi bắt đầu chiến dịch chống "ly khai". Trên các đường phố bắt đầu xuất hiện tờ rơi có in thông tin cho phép xác định đặc điểm của những người thuộc phái "ly khai". "Ly khai" là những người phổ biến thông tin đe dọa sự toàn vẹn đất nước, nghi ngờ về sự tồn tại của nhà nước Ukraine, phản đối lệnh tổng động viên, phổ biến tâm trạng bi quan chán nản.

Các tờ rơi cho biết rằng theo điều 110 Hiến pháp Ukraine, những hành động như vậy sẽ bị kết án hình sự từ 10 năm cho đến mức tù chung thân. Rõ ràng là bất kỳ công dân nào không hài lòng với chính phủ Ukraine đều có thể vào tù.

Ví dụ, nếu một người nào đó cho rằng mức sống ở Ukraine bây giờ tồi tệ hơn dưới thời tổng thống trước, có nghĩa là anh ta có thể vào tù vì tội gieo rắc tâm trạng bi quan.

Về nguyên tắc, áp đặt lệnh thiết quân luật là chuyện bình thường trên thế giới, nhưng trước khi áp đặt tình trạng này, người dân Ukraina phải quyết định họ đang chiến đấu với ai, vì sao họ phải chiến đấu và để làm gì? Sau tất cả, nếu người dân ở Donetsk và Lugansk không muốn quy phục chính quyền Kiev và muốn sống độc lập — đó không phải là cuộc xâm lược từ phía bên ngoài. Các nỗ lực của chính quyền Kiev buộc nhân dân Donetsk và Lugansk quay trở lại Ukraine bằng các biện pháp quân sự và dùng pháo binh bắn phá các thành phố — đó chính là nội chiến. Không thể gọi điều đó bằng từ khác. Tuy nhiên, chính quyền Kiev hiện nay không hề hỏi ý kiến nhân dân Ukraine về những điều họ muốn. Nhân dân Ukraine được kêu gọi đứng vào đội ngũ để hô lớn: "Vinh danh Ukraine" và tiêu diệt "ly khai". Và những ai từ chối sẽ lọt vào danh sách "ly khai" và bị đe dọa phải vào tù từ 10 năm cho đến mức chung thân.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала