Một phần mười dân số Mỹ ít nhất một lần trong đời vô tình cầm súng

© AP Photo / Mohammad HannonNgười Mỹ bắn thử súng máy tại triển lãm quân sự
Người Mỹ bắn thử súng máy tại  triển lãm quân sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng trung bình 1/10 dân số Hoa Kỳ ít nhất một lần trong đời đã sử dụng súng trong cơn giận dữ.

Bài báo về nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Behavioral Sciences and the Law. Luật pháp Mỹ cấm sở hữu vũ khí đối với những người bị rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại vũ khí đó vẫn là vấn đề khá lớn: trong năm 2012, do giải quyết tranh chấp bằng súng trường và súng lục, hơn 59.000 người bị thương, 11 622 người chết..

Các nhà khoa học nói rằng những người tham gia nghiên cứu chưa bao giờ phải điều trị tâm thần và không bị hạn chế mua súng trường và súng ngắn. Theo các nhà nghiên cứu, những kết quả này chứng tỏ rằng chính phủ Mỹ cần xem xét lại pháp luật để hạn chế người dân sở hữu vũ khí riêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала