Sứ quán Hoa Kỳ tại Kyrgyzstan nhận lô hàng bí ẩn nặng 150 tấn

© Flickr / Sarah ClarkNhững chiếc hộp các-tông
Những chiếc hộp các-tông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có mấy người Mỹ tháp tùng lô hàng này

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyrgyzstan đã nhận một bưu kiện ngoại giao "khủng", nặng hơn 150 tấn. Đó là tin đưa ngày thứ Tư trên các phương tiện truyền thông  Kyrgyzstan, dẫn nguồn từ sân bay "Manas" thuộc thủ đô Bishkek.

Theo dữ liệu của các nhà báo Kyrgyzstan, lô hàng lạ do hãng hàng không Ukraina "Antonov Airlines" đưa đến Bishkek. Hai lần chiếc máy bay AN-124 bay đến từ  Các Tiểu vương quốc Ả Rập thông nhất UAE với các container trên khoang, có qui chế "thư  tín ngoại giao" và gửi cho Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tương ứng với thể lệ giao thức, "bưu kiện" với qui chế tương tự không cần  phải qua khâu kiểm tra tại sân bay.

Như tin đưa của phương tiện truyền thông Kyrgyzstan, hôm 28 tháng Ba bằng  cách như vậy người ta đã đưa tới  Bishkek 7 container có trọng lượng hơn 78 tấn. Còn 5 container  với trọng lượng khoảng 74 tấn đã đưa đến Kyrgyzstan vào ngày 30 tháng Ba.  Đón nhận "Thư tín ngoại giao" dành cho Đại sứ quán Hoa Kỳ  tại sân bay là nhóm 14 nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ. Còn thêm một số người khác đi kèm lô hàng.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyrgyzstan từ chối không bình luận gì về thông tin này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала