Sau 10 năm ASEAN có thể vượt EU về GDP

© Flickr / bobLá cờ EU
Lá cờ EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ASEAN đang đuổi theo EU

Theo nhận định của các đại biểu dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á (WEF-EA) vừa kết thúc ở Jakarta, thủ đô Indonesia, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể vượt EU về GDP trong một hoặc hai thập kỷ tới.

"ASEAN đang tăng trưởng trung bình 5% mỗi năm, trong khi chỉ số của châu Âu dưới 2% nên chúng tôi sẽ đuổi kịp châu Âu. Có lẽ điều này xảy ra trong vòng 10-15 năm tới," — Bộ trưởng Ngoại thương và công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed cho biết tại WEF-EA.

Trong mười năm kể từ năm 2003, tổng GDP của ASEAN đã tăng gấp ba, — tờ Jakarta Globe nêu con số.

Hishamuddin Hussein - Sputnik Việt Nam
Các nước ASEAN trao đổi thông tin tình báo

Các quốc gia ASEAN với tổng dân số trên 600 triệu người dự định xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến cuối năm 2015, đánh dấu sự ra đời của nền kinh tế đứng thứ bảy trên thế giới về GDP. Tới năm 2020, AEC hy vọng trở thành nền kinh tế thứ năm của thế giới, vượt Đức và bám sát Ấn Độ, — Edwin Utama Giám đốc chi nhánh BCG tại Indonesia cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала