Nga không nhận được 160 tỷ đô la vốn đầu tư do các biện pháp trừng phạt của phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngân sách Nga bị thiệt do các lệnh trừng phạt của phương Tây

Biện pháp trừng phạt đã làm Nga thiệt mất 160 tỷ đô la, nhưng các doanh nghiệp trong nước thanh toán đúng hạn nợ nước ngoài, thời gian cao điểm các khoản cần trả đã qua, — Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

"Sau khi giá (dầu) hạ từ 100 đô la xuống 50 đô la một thùng dầu, khoảng 160 đến 500 tỷ đô la đã không về với nền kinh tế của chúng ta. Ngoài ra, các đối tác giả tạo của chúng ta còn hạn chế tái cấp vốn các ngân hàng của chúng ta trên thị trường châu Âu," — Tổng thống cho biết tại cuộc họp Hồi đồng các nhà lập pháp ở St. Petersburg hôm thứ Hai.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала