Financial Times: Từ chối đến Nga dự lễ 9 tháng Năm là sai lầm

© Sputnik / Evgeniya Novojenina  / Chuyển đến kho ảnhDải băng Georgi trên áo cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
Dải băng Georgi trên áo cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đa số lãnh đạo các nước phương Tây đã phạm sai lầm khi từ chối đến Matxcơva dự lễ kỷ niệm ngày 9 tháng Năm.

Đó là nhận định của Ban biên tập báo Financial Times, — như phản ánh trên kênh truyền hình "Nước Nga 24". Báo còn nhấn mạnh rằng lễ hội mừng Chiến thắng lần thứ 70 có lẽ là mốc kỷ niệm chẵn cuối cùng có sự tham gia của các cựu chiến binh và thành viên Thế chiến II.

Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đức chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh thế giới II

Financial Times nhắc nhở: Trong Thế chiến II Liên Xô đã tổn thất hơn 20 triệu người và đóng góp nhiều hơn bất kỳ đất nước nào khác để đạt tới Chiến thắng. Báo cũng nhắc rằng chỉ riêng số nạn nhân của cuộc phong tỏa Leningrad đã vượt hơn số thiệt hại về người của Anh và Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến. Báo kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây hãy biết sử dụng lễ kỷ niệm chẵn để chứng tỏ rằng họ không có gì chống lại người Nga và để tỏ lòng tôn kính với những người đã chiến đấu chống chủ nghĩa phát-xít.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала