Quốc hội Hoa Kỳ có thể đặt dấu chấm hết cho hành động nghe lén điện thoại của người Mỹ

© Fotolia / trekandphotoĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quốc hội Hoa Kỳ có thể quyết định chấm dứt việc nghe trộm các cuộc nói chuyện điện thoại của người Mỹ, Thượng nghị sĩ Ron Wyden tuyên bố với hãng tin Sputnik.

Ngày 07 tháng Năm, Tòa phúc thẩm liên bang ở New York đã thừa nhận chương trình của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Hoa Kỳ nhằm  thu thập thông tin về các cuộc điện thoại của người dân đất nước là bất hợp pháp. Đây là một trong những chương trình gián điệp nổi tiếng nhất mà NSA khởi động trong những năm gần đây.

“Tôi nghĩ rằng đây là một sự xâm phạm đáng kể vào đời sống riêng tư của những công dân Mỹ tuân thủ pháp luật”, ông Wyden nói hôm thứ Năm.

Thượng nghị sĩ cho biết ông ủng hộ đạo luật về tự do, vốn sẽ đặt dấu chấm dứt khả năng NSA có thể thu thập dữ liệu về các công dân Mỹ mà không có giấy phép của tòa.
Dữ liệu về việc nghe lén quy mô các cuộc trò chuyện qua điện thoại đã được công bố công khai sau những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала