Bộ Ngoại giao Nga: Matxcơva sẽ không tham gia Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga thông qua quyết định không tham gia Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí (ATT), vì cho rằng văn kiện này quá yếu ớt.

Đó là tuyên bố của ông Mikhail Ulyanov Giám đốc Cục Bộ thuộc Ngoại giao Nga chuyên trách vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí.

"Chúng tôi đã quyết định không tham gia Hiệp ước. Cân nhắc tất cả các yếu tố "ủng hộ" và "chống", chúng tôi quyết định rằng không nhất thiết phải liên kết vào thỏa thuận này”, — ông Mikhail Ulyanov nói.
Ông Ulyanov nhận định rằng ATT là "thỏa thuận quá yếu", trong khi đó lại áp đặt "gánh nặng nhất định với các thành viên". Ngoài ra, ông lưu ý đến những điều khoản  của văn kiện, cho phép đưa vào những thay đổi thông qua con đường bỏ phiếu. "Thỏa thuận này sẽ ra sao trong 20 năm hoặc 30 năm nữa, thì không một ai có thể dự đoán được", — đại diện Bộ Ngoại giao Nga lý giải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала