Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi tích cực giải quyết khủng hoảng ở Yemen

© Sputnik / Grigoriy SisoevSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Đặc biệt, họ đã thảo luận về tình hình ở Yemen.

"Hai bên bày tỏ mối quan tâm chung liên quan với khủng hoảng nhân đạo tiếp tục diễn ra ở Yemen. Các bộ trưởng nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực để tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Yemen," — thông cáo trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, liên minh quốc tế dưới sự lãnh đạo của Saudi Arabia bắt đầu đánh bom Yemen từ ngày 26 tháng Tư, đã công bố thỏa thuận ngừng bắn trong thời hạn 5 ngày bắt đầu từ 12 tháng 5. Điều này sẽ cho phép tiến hành hỗ trợ nhân đạo cho người dân Yemen.

Tuy nhiên, sau ngày 17 tháng Năm, có thể sẽ bắt đầu ném bom.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала