Iran bằng mọi giá đưa hàng viện trợ nhân đạo đến cho Yemen

© FlickrIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Con tàu của Iran "Iran shakhid” chở hàng viện trợ nhân đạo trên khoang cũng như các bác sĩ và chuyên viên dân sự từ những nước khác nhau đang di chuyển nhằm hướng bờ biển Yemen và trong 2 ngày tới cần đến cảng Al-Hudeyda trên Hồng Hải.

Việc gửi hàng nhân đạo đã được sự phê chuẩn của Ủy ban Quốc tế thuộc tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cũng như Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân đạo, bà Valerie Amos. Sứ mệnh nhân đạo này của Iran gây bất an cho cả Saudi Arabia — đang triển khai xung đột vũ trang với Yemen —,  và cả cho chính phủ lưu vong của Yemen đứng đầu là cựu Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi. Thỉnh thoảng lại vang lên lời cảnh báo dọa không cho tàu đi ​​vào vùng lãnh hải của Yemen, và thậm chí là đe tấn công quân sự. Tuy nhiên, vẫn như trước, Iran mong muốn dùng con đường hòa bình giúp đỡ các nạn nhân người Yemen bị thiệt hại trong chiến tranh. Sáng kiến ​​của Iran về khắc phục cuộc khủng hoảng Yemen  được Nga ủng hộ tích cực. Cả hai nước đều kiên quyết nhấn mạnh rằng không thể giải quyết  vấn đề Yemen nếu thiếu sự tham gia của tất cả các bên xung đột. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố, Matxcơva sẽ hiệp lực triệu tập diễn đàn về Yemen dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, lập trường mâu thuẫn của Hoa Kỳ về vấn đề này khiến tất cả đều cảnh giác. Một mặt, Hoa Kỳ yêu cầu Iran sử dụng  liên hệ của Tehran với phái Huthis ở Yemen để khởi động cuộc đàm phán giữa các lực lượng đối địch trong nước, nhưng mặt khác Washington lại đang xem xét kịch bản quân sự chống lại con tàu Iran chở hàng viện trợ nhân đạo đến giúp dân Yemen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала