Nga sẽ tiếp tục đấu tranh vì sự mở rộng Bắc Cực

© Sputnik / Anna YudinaCác nhà thám hiểm Nga làm việc tại trạm trôi mới "SP-40" ở Bắc Cực
Các nhà thám hiểm Nga làm việc tại trạm trôi mới SP-40 ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong tương lai gần Nga có thể đệ trình Liên Hợp Quốc đề nghị mở rộng thềm lục địa Bắc Cực, - Bộ trưởng Bộ Thiên nhiên và Môi trường Sergey Donskoy tuyên bố tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 21 tháng năm.

Nga tuyên bố chủ quyền với khu vực có mỏ dầu khí giàu có nơi thềm lục địa, bao gồm dãy Lomonosov và Mendeleyev. Nếu đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng các dãy núi này tiếp nối thềm lục địa của mình, Nga sẽ có quyền ưu tiên khai thác các nguồn tài nguyên. Theo Bộ Tài nguyên, tổng trữ lượng ở đây có thể đạt 5 tỷ tấn nhiên liệu tương đương. Ngoài Nga, khu vực Bắc Cực có Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy cũng tuyên bố lãnh thổ.

Những tảng băng gần trạm trôi Nga Bắc Cực-2015 - Sputnik Việt Nam
Nga nâng cấp độ an ninh ở Bắc Cực

Theo Bộ trưởng, cuộc tranh chấp toàn cầu đang gia tăng trên thềm lục địa Bắc Cực, và bằng chứng này cho vấn đề này là Hoa Kỳ cho phép công ty Shell khoan ngoài khơi trong vùng Alaska.

 Đối với Nga, khai thác thềm lục địa Bắc Cực có thể trở thành một bước đột phá khoa học và công nghệ ngang tầm với các cuộc chinh phục của ngành công nghiệp vũ trụ của Liên Xô trong những năm 1960-1970 của thế kỷ trước — người đứng đầu Bộ Tài nguyên Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала