Hợp tác quân sự với các nước vùng Vịnh nhằm thiết lập hệ thống NMD tại khu vực

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điều kiện cụ thể của việc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) tham gia chương trình bán vũ khí Mỹ cho nước ngoài chính là những kết quả hợp tác sâu rộng giữa Mỹ và GCC về thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực, - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với phóng viên Sputnik hôm thứ Năm.

Ngày 14 tháng 5, sau khi Tổng thống Barack Obama gặp gỡ lãnh đạo các nước GCC tại Trại David, Hoa Kỳ đã đề xuất các quốc gia này hỗ trợ phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa. Năm 2013, Mỹ quyết định coi GCC như một tổ chức quốc tế tham gia chương trình cung cấp thiết bị quân sự cho nước ngoài, tạo điều kiện dễ dàng triển khai các thỏa thuận quốc tế về quốc phòng.  Quyết định này cho phép Mỹ "thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về biến vùng Vịnh thành đối tác mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong cuộc chiến đối phó các thách thức vì lợi ích chung ở khu vực," — quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận. Bằng cách triển khai tên lửa Patriot và nghiên cứu khả năng mua hệ thống THAAD, các nước vùng Vịnh đang bày tỏ mối quan ngại của họ trước chương trình hạt nhân Iran và những thành tựu mà nước này đạt được trong lĩnh vực chế tạo tên lửa đạn đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала