Hội Chữ thập đỏ: 1,5 triệu người rời bỏ nhà cửa ở Nigeria

© REUTERS / Emmanuel BraunNigeria
Nigeria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, ông Peter Maurer đã gọi tình hình nhân đạo ở đông bắc Nigeria là tồi tệ nhất thế giới.

Sau chuyến thăm chính thức đầu tiên tới khu vực, ông Maurer cho biết bạo lực tấn công từ lực lượng Hồi giáo Boko Haram đang để lại những vết sẹo tâm lý và thể xác khủng khiếp trong người dân.

Ông kêu gọi chính phủ Nigeria và cộng đồng quốc tế chung sức hợp tác đối phó khủng hoảng.

Khoảng 1,5 triệu người Nigeria đã buộc phải rời bỏ nhà cửa bởi các cuộc giao tranh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала