Ông Medvedev: Các ngân hàng Nga sẽ yêu cầu Tòa thu hồi nợ từ các hãng Ukraina

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các ngân hàng Nga sẽ đề đạt với Tòa án thông qua tất cả những phương thức pháp lý hiện hành thu hồi những khoản tín dụng mà các công ty Ukraina đã vay, còn việc Kiev tuyên bố hoãn trả các khoản nợ tư nhân có nghĩa là sự vỡ nợ của Ukraina và tác động vào các thỏa thuận với IMF, - ông Dmitry Medvedev tuyên bố.

Thủ tướng Nga nhắc nhở rằng, lạm phát ở Ukraina trong giai đoạn gần đây là khoảng 35%, còn tỷ lệ sụt giảm GDP là 17% hoặc 18%. Trong những điều kiện như vậy,  — như lời Thủ tướng Dmitry Medvedev – Nga đã cư xử cao thượng "cố gắng không thọc gậy bánh xe để gây thêm khó khăn cho nền kinh tế Ukraina đang tuột dốc”, nhưng đồng thời không từ chối nhận lại các khoản tiền đã cho vay. "Họ nhất thiết phải thanh toán nợ, thời hạn là từ nay đến hết năm. Chúng tôi có đủ cơ sở để đòi trả nợ ngay bây giờ bởi họ đã vi phạm hợp đồng. Nhưng chúng tôi không làm thế. Cái gọi là giao ước liên quan đến khoản nợ công tích tụ và với khối lượng GDP", — Thủ tướng Medvedev giải thích khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “Tin tức thứ Bảy”, đăng tải trên trang web của hãng phát thanh truyền hình quốc gia Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала