Hội nghị về Yemen: Ông Hadi bắt đầu yêu sách trước khi các bên ngồi vào bàn đàm phán

© AFP 2023 / Mohammed HuwaisAbd Rabbo Mansour Hadi
Abd Rabbo Mansour Hadi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện Yemen thông báo rằng Tổng thống bỏ trốn Abd Rabbo Mansour Hadi sẽ không tham gia cuộc đàm phán hòa bình, được tổ chức tại Geneva vào ngày 28 tháng 5 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, theo Associated Press.

Tổng thống Hadi công bố điều kiện tham gia đàm phán, trong đó có việc rút phiến quân Shiite ra khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tại thời điểm này họ đang cùng với "Al Qaeda" kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ Yemen, bao gồm cả thủ đô.

Liên minh các quốc gia Ả Rập cam kết sẽ tiếp tục không kích Yemen, bất chấp tuyên bố kết thúc các hoạt động quân sự hồi cuối tháng Tư.

Trước đó có tin rằng trong khi chờ đợi kết thúc xung đột, các nước phương Tây có thể tham gia vào thỏa thuận "bí mật" với cả hai bên đối kháng, như ở Libya.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала