Trung Quốc có lời nói khác với hành động

© AP Photo / Ng Han GuanQuốc kỳ Trung Quốc
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chúng tôi đã tham khảo ý kiến Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân về Sách Trắng Quân sự mới của Trung Quốc.

Trung tướng Lê Phúc Nguyên cho rằng, việc công bố Sách Trắng là thực tế thường xuyên, tài liệu này ra mắt hai năm một lần. Tuy nhiên, Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc năm nay được Việt Nam và các nước ASEAN khác đặc biệt quan tâm. Lý do là chiến lược mới dự kiến gia tăng đáng kể tiềm năng quân sự của quốc gia vốn mạnh nhất trong khu vực. Trong khi đấy, các cam kết của Trung Quốc trung thành với lý tưởng hòa bình, an ninh và tự do hàng hải, với giải pháp cho tất cả các vấn đề gây tranh cãi thông qua thương lượng lại bất đồng với những hành động trái phép của nước này, bao gồm có việc xây dựng các đảo nhân tạo, áp đặt hạn chế đơn phương. Tất cả những điều này không thể không ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của các nước láng giềng với Trung Quốc, tới chất lượng các mối quan hệ kinh tế.

Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên tổng biên tập báo Quân đội nhân dân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала