Thái Lan cho phép Mỹ sử dụng các sân bay để tìm kiếm người rohindgya

© Flickr / Dennis WongQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thái Lan cho phép máy bay của Không quân và Hải quân Hoa Kỳ sử dụng các sân bay quân sự của mình để tham gia hoạt động chung với lực lượng Hải quân và Không quân Thái Lan trong việc tìm kiếm và cứu hộ những người di cư - rohindgya bất hợp pháp trong vùng biển Andaman.

Điều này đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, tướng quân Thanasak Pathimaprakon công bố vào thứ Sáu trong phiên họp buổi chiều của hội nghị bàn về tình trạng di cư bất thường trong Ấn Độ Dương hiện đang diễn ra ở Bangkok, nơi 17 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế thảo luận về các giải pháp nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo ảnh hưởng đến những người di cư — rohindzha bất hợp pháp với hàng ngàn người hiện vẫn đang lênh đênh trên biển trong những con tàu bằng gỗ chẳng mấy phù hợp cho một chuyến đi dài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала