Những chân trời rộng mở của Khu thương mại tự do

© Flickr / Maurice KoopQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các doanh nhân Việt Nam làm việc tại Nga vui mừng đón nhận tin thành lập Khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước EAEC (trước đây là Liên minh Hải quan).

 Đó là ý kiến của ông Đỗ Xuân Hoàng,  Tổng giám đốc công ty "Mareven Food Central" trong cuộc phỏng vấn của phóng viên đài "Sputnik".
 
Theo lời ông, bản thân thực tế cuộc đàm phán về việc thành lập Khu vực thương mại tự do được hoàn tất khá nhanh cũng đã cho thấy tầm quan trọng của hình thái này đối với cả hai bên. Ở cấp độ quốc tế đang tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất dành cho sự tăng trưởng sôi nổi của quan hệ thương mại-kinh tế, và giờ đây cơ hội mới được trao vào tay những thành viên cụ thể của cơ cấu đối tác.

ông Đỗ Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch tập đoàn “FG Group”

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала