Tin truyền thông: Nga chuyển "danh sách đen" trừng phạt cho EU

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva đã chuyển tới đại sứ quán các nước EU danh sách những nhân vật bị cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga, - theo tờ báo Kommersant.

Bản sao tài liệu được công bố trên trang web của công ty phát thanh truyền hình quốc gia Phần Lan và một số phương tiện truyền thông châu Âu, — Kommersant viết.

Joseph Blatter - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin chúc mừng ông Blatter tái đắc cử chủ tịch FIFA
Danh sách bao gồm 89 nhân vật, trong đó có các thành viên Nghị viện châu Âu, quan chức cao cấp quân sự, an ninh và tình báo, các nhân vật hoạt động xã hội. Đa số những người được "danh sách đen" của Nga đề cập là công dân các nước Baltic, Ba Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

"Moskva áp đặt trừng phạt với các chính trị gia, quan chức và quân đội châu Âu nhằm đáp lại sự hạn chế tương tự được Liên minh châu  u thông qua năm qua với lý do xung đột ở Ukraine," — tờ báo cho biết.

Phía Nga vẫn chưa công bố “danh sách đen”, nhưng theo các phương tiện truyền thông Đức và Phần Lan, danh sách đã được Bộ Ngoại giao Nga chuyển cho đại diện EU tại Moskva và một số đại sứ quán châu  u vào ngày 27 tháng 5, đáp ứng đề nghị từ các nước châu  Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала