Bộ Ngoại giao Nga: Nga có quyền triển khai vũ khí hạt nhân, kể cả ở Crưm

© Sputnik / Mihail MokrushinCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nếu cần thiết, Nga có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, kể cả ở Crimea, RIA Novosti dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

 "Nếu cần thiết, Nga có quyền triển khai các loại vũ khí hạt nhân của mình bất cứ nơi nào trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm cả trên bán đảo Crimea" — ông Mikhail Ulyanov — giám đốc Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti, khi ông bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tại Hội nghị Bộ trưởng NATO ở Antalya hồi giữa tháng Năm.

Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, thách thức chính trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ vẫn là hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng vẫn chưa nhìn thấy triển vọng tích cực trong đối thoại giữa hai nước về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала