Người đứng đầu Malaysia Airlines tuyên bố hãng phá sản

© AP Photo / Joshua PaulMalaysia Airlines
Malaysia Airlines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hãng hàng không Malaysia Airlines đã đệ đơn xin phá sản và tái cơ cấu thành hãng hàng không mới, giám đốc điều hành Christoph Mueller cho biết.

Công văn sa thải được gửi cho 20 ngàn nhân viên, 14.000 người trong số đó được ký hợp đồng lao động mới, theo Deutsche Welle.

Các nhà phân tích từ lâu đã chỉ trích Malaysia Airlines do quản lý kém, giải pháp kinh doanh thiếu suy đoán và sự can thiệp từ phía nhà nước. Dự đoán rằng hãng hàng không quốc gia mới của Malaysia sẽ giảm mạnh số lượng chuyến bay thua lỗ đến châu Âu và sẽ tập trung vào các tuyến nội địa trong khu vực.

Trong năm 2014, Malaysia Airlines đã trải qua hai tai nạn máy bay lớn. Đêm 8 tháng Ba năm 2014, máy bay của hãng với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn bị mất tích khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, tại tỉnh Donetsk của Ukraina đã xảy ra vụ rơi máy bay Boeing 777,  bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Không ai sống sót trong vụ tai nạn này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала