Pháp và Đức thảo luận về khoản vay của IMF dành cho Hy Lạp

© Flickr / (Mick Baker)roosterQuốc kỳ Hy Lạp và EU
Quốc kỳ Hy Lạp và EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Berlin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng với Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đã thảo luận về tình hình nợ của Hy Lạp.

Các bên nhất trí xúc tiến đàm phán với Athens, vì lợi ích nhanh chóng kết thúc  giao dịch.


Hy Lạp cần phải trả khoản tiền 300 triệu euro (khoảng 328 triệu USD) vào ngày 05 tháng Sáu để tránh vỡ nợ mặc định.

Thủ tướng Alex Tsipras trước đó  than phiền rằng người ta đang đòi từ chính phủ của ông "những thứ vô lý".

Hồi cuối tháng Năm, Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp Nikos Vutsis tuyên bố rằng trong ngân khố không có tiền để thanh toán các khoản vay IMF.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала