Ai đang đe dọa thế giới theo quan niệm của Merkel và Obama?

© AP Photo / Michael SohnAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước ngưỡng hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã liệt kê danh sách những sự kiện đã đe dọa trật tự thế giới, như sự sáp nhâp Crưm vào Nga, tác động của virus Ebola với sự phát triển của các nước châu Phi và tình hình ở Trung Đông.

Như vậy, Thủ tướng Đức đã đi xa hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ trong cố gắng chung của họ là gán cho nước Nga diện mạo của một trong những mối đe dọa chính với an ninh quốc tế. Năm ngoái, tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi thống kê những mối đe dọa chính đối với thế giới, ông Barack Obama đã xếp Nga ở vị trí thứ hai: sau Ebola và trước IS. Ngay sau đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Australia, ông giảm bớt số lượng các mối đe dọa cơ bản chỉ còn hai do tình hình mới với IS, nhưng vẫn để Nga ở hàng thứ hai.

Còn bây giờ từ lời lẽ của Thủ tướng Đức, Nga chuyển dịch đến vị trí mối đe dọa thứ nhất.

Rõ ràng các lãnh đạo Đức và Hoa Kỳ có hệ tọa độ phối hợp riêng của họ, khác xa với sự thật chân lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала