Nga muốn ghi rõ những nghĩa vụ của Kiev trong Hiệp định mới về khí đốt

© Fotolia / Andrei MerkulovĐường ống dẫn gas
Đường ống dẫn gas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên bang Nga đề xuất đưa vào gói mới những thỏa thuận khí đốt,- vốn có thể được ký kết sau cuộc họp sắp tới giữa Nga, Ukraina và Ủy ban châu Âu,- những nghĩa vụ của phía Ukraina về mua và bơm khí đốt vào những kho chứa dưới đất và việc phân bổ cứu trợ tài chính của EU cho các mục đích này.

Liên bang Nga đề xuất đưa vào gói mới những thỏa thuận khí đốt,- vốn có thể được ký kết sau cuộc họp sắp tới giữa Nga, Ukraina và Ủy ban châu Âu,- những nghĩa vụ của phía Ukraina về mua và bơm khí đốt vào những kho chứa dưới đất và việc phân bổ cứu trợ tài chính của EU cho các mục đích này, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak thông báo trước các phóng viên ở Vienna hôm thứ Tư.

Bộ trưởng lưu ý rằng phía Nga sẽ sẵn sàng để ký một tài liệu như vậy. “Công việc đang được tiến hành với tài liệu này, nếu như ở đó sẽ có điều gì đó có ý nghĩa cần được đưa vào, chúng tôi sẽ sẵn sàng ký kết. Nếu như ở đó lại có nghĩa vụ chỉ từ phía chúng tôi, như đã từng xảy ra trong quý hai, thì không có nghĩa lý gì”,- ông Novak nói.

Nói về ngày tổ chức hội nghị ba bên sắp tới, Bộ trưởng lưu ý rằng cuộc gặp có thể diễn ra vào cuối tháng Sáu.

Một bước ngoặt mới trong chủ đề cũ đã xảy ra hôm 19 tháng Hai. “Naftogaz Ukraina” ngừng cung cấp khí đốt đến Donbass, giải thích điều này vì việc “hư hỏng trầm trọng” các đường ống dẫn khí. “Gazprom” giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các trạm đo khí dự phòng — chỉ vài giờ sau, phía Ukraina đột ngột tuyên bố đã khôi phục các đường ống và nối lại việc cung cấp khí đốt cho khu vực.

Ngày hôm sau, sự kiện tiếp tục diễn biến nhưng tình hình không trở nên rõ ràng hơn. “Naftogaz” khẳng định rằng đã nối lại cung cấp khí đốt cho khu vực. Đại diện của Donbass nói khí được cung cấp trực tiếp từ “Gazprom” qua biên giới phía nam với Liên bang Nga (Trạm khí “Platovo” và “Prokhorovka”). “Gazprom”  thì tuyên bố rằng việc cung cấp khí đốt qua các trạm “Platovo” và “Prokhorovka” đã được thỏa thuận với phía Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала