Trên Máy gia tốc hạt lớn bắt đầu thí nghiệm tìm kiếm vật chất tối

Đăng ký
Sau hai năm gián đoạn, trên Máy gia tốc hạt lớn - Large Hadron Collider, LHC – đã bắt đầu thời kỳ thí nghiệm mới. Lần này, các nhà khoa học nghiên cứu vật chất tối.


 "The Large Hadron Collider tại Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) lần đầu tiên sau 27 tháng sẽ cố gắng bắt đầu thu nhận các dữ liệu vật lý. Sau gần hai năm đóng cửa và vài tháng trở lại vận hành, LHC bắt đầu thí nghiệm với năng lượng chưa từng có là 13 TeV, đó là gần  gấp đôi năng lượng va chạm của các hạt vào thời điểm khởi động thứ nhất. Điều đó có nghĩa là đánh dấu mùa làm việc thứ hai của LHC, sẽ mở ra cánh cửa dành cho  những khám phá mới", — RIA Novosti dẫn thông cáo của bộ phận báo chí thuộc CERN.

Các thí nghiệm trên Máy gia tốc hạt lớn hướng tới giải mã những bí mật, như vũ trụ đã hình thành như thế nào. Trước khi nâng cấp, LHC được sử dụng để chứng minh sự tồn tại của hạt Higgs boson, hay còn gọi là hạt của Thiên Chúa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала