Phát hiện kho ngầm bí mật của Hitler

© Flickr / Guttorm FlatabøHầm rượu
Hầm rượu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Saxony đã phát hiện một hầm bí mật, nơi lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler giấu rượu thượng hạng.

Hầm này xuất hiện vào năm 1944, nhưng bây giờ mới tìm được. 

"Cuối năm 1944, quân đội Đức rút lui, đất nước lâm vào nạn đói. Trong khi đó Hitler đã trữ rượu" — The Local phiên bản tiếng Đức viết. Hitler đã mua một ngôi biệt thự gần lâu đài Moritzburg. Trong khi tu sửa, Hitler đã mua dự trữ rượu sâm banh, cognac và giấu trong tầng hầm.

Thoạt đầu phát hiện có vẻ khá lạ, vì Hitler thường bị ám ảnh với chế độ ăn kiêng. Người ta cho rằng Hitler là người ăn chay, không uống rượu và không hút thuốc. Tuy nhiên, cách đây không lâu, người hầu gái cũ của Hitler nói rằng Quốc trưởng có một số điểm yếu. Bà nói rằng vào ban đêm, Hitler thường vào bếp và ăn đồ ngọt. Vì vậy, có thể là Hitler tự cho phép mình một số quyền tự do liên quan đến rượu. Nhưng có lẽ, Hitler trữ những đồ uống đắt tiền cho đoàn tùy tùng của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала