Bộ trưởng Ashton Carter: Biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ chống Nga vô hiệu quả

© AP Photo / Lee Jin-manAshton Carter
Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trừng phạt chống Nga đã không buộc được Matxcơva thay đổi đường lối.

Vào thời điểm này, ngay cả cấp cao nhất của Hoa Kỳ  cũng phải thừa nhận tính vô hiệu quả của những biện pháp trừng phạt mà  Washington áp đặt. Tuyên bốvới nội dung như vậy do Bộ trưởng  Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đưa ra ở Stuttgart. Người đứng đầu cơ quan quân sự của nước Mỹ nhận định rằng các biện pháp trừng phạt có phần nào gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. "Rõ ràng là các biện pháp trừng phạt có tác động đến nền kinh tế Nga, tuy nhiên, chẳng mấy ảnh hưởng đến đường lối của Matxcơva", — ông Ashton Carter  Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố.

Nhưng, để tác động đến Nga, — theo quan điểm của Bộ trưởng Carter —, chính quyền Hoa Kỳ cùng với các đối tác phương Tây cần phải thi hành những biện pháp mới. Đây cũng là điều mang ra bàn bạc tại cuộc họp cấp cao của các quan chức Mỹ trước ngưỡng hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Đức. Đồng thời, cũng đã thảo luận về kết quả cuộc tập trận chung với NATO. Cụ thể, người Mỹ cố gắng để hiểu xem:  những cuộc thao diễn này có truyền cảm hứng tự tin trong các đồng minh và đối tác trong liên minh hay chăng, — như phản ánh của kênh truyền hình "Nước Nga 24".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала