Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi đối thoại với Nga nhưng ủng hộ lệnh trừng phạt

© AP Photo / Shizuo KambayashiThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại hội nghị thượng đỉnh “G7” ủng hộ tiếp tục đối thoại với Nga, mặc dù hỗ trợ việc duy trì các biện pháp trừng phạt liên quan đến tình hình xung quanh Ukraina.

Phó Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Seko Hiroshige công bố tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

"Nhật Bản cùng với các thành viên khác của nhóm Bảy có lập trường vững chắc đối với những nỗ lực của Nga dùng sức mạnh để thay đổi hiện trạng (status-quo) trên thế giới — ông nói —. Tuy nhiên, chúng tôi tin điều quan trọng là phải tiếp tục đối thoại với Nga, bao gồm cả về các vấn đề trong khu vực".

Cuốc kỳ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản sẽ cấp cho Ukraina khoản vay tiền tỷ

Nhật Bản, ông Seko cho biết, hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của "Nhóm Bảy" đến tất cả các bên trong cuộc xung đột Ukraina nghiêm chỉnh duy trì chế độ ngừng bắn. "Thời hạn hiệu lực của lệnh trừng phạt đối với Nga, — ông nói — sẽ phụ thuộc vào việc nước này có hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận Minsk hay không".

Theo lời Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, các thủ lĩnh "Nhóm Bảy" cũng tuyên bố "về sự phản đối mạnh mẽ" đối với những hành động của Trung Quốc xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала