Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư vào thị trường Nga?

Đăng ký
Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga Phạm Quang Niệm nói về ý nghĩa của Hiệp định thương mại tự do đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga Phạm Quang Niệm nhận định rằng sau khi ký kết Hiệp định thương mại tự do, các doanh nghiệp VN sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi đầu tư vào LB Nga. VN đã lập ra tổ công tác do Bộ trương công thương Vũ Huy Hoàng phụ trách, vạch kế hoạch đầu trị giá 20 tỷ USD.  Đây là kế hoạch đầu tư lâu dài.

Trả lời câu hỏi cuả phóng viên đài Sputnik, vì sao doanh nghiệp VN lại chọn đầu tư xây dựng tổ hợp sữa tại ngoại ô MXV, trong khi sản xuất sữa và chế biến các sản phẩm sữa không phải là thế mạnh của VN, ông Nga Phạm Quang Niệm nói:

Đầu tư vào nông nghiệp là loại hình đầu tư lâu dài. VN là đất nước có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, nước Nga rất cần phát triển chăn nuôi trồng trọt, mà trong ngành này giữa Nga và VN có nhiều điểm tương đồng nên sẽ rất thuận lợi. Vì vậy, lựa chọn đầu tư vào tổ hợp chăn nuôi ở ngoại ô MXV là rất đúng đắn. Với công nghệ hiện đại và tính cần cù của người VN, đây là một dự án rất triển vọng. VN sẽ không chỉ nuôi bò sữa, mà còn trồng rau quả, đưa ra những sản phẩm sạch cho thị trường Nga. Ngoài ra VN cũng sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm của Nga trong lĩnh vực này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала