Vai trò của EAEC trong tình trạng suy giảm thương mại

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nếu không có Liên minh Kinh tế Á-Âu, mức sụt giảm trong thương mại đối với Liên bang Nga và các nước khác thuộc Liên minh hẳn sẽ còn sâu hơn, - Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố tại cuộc gặp ông Viktor Khristenko Chủ tịch Hội đồng quản trị Ủy ban Kinh tế Á-Âu.

"Nếu chúng ta không có Liên minh Kinh tế Á-Âu, thì hoàn toàn có khả năng là trong điều kiện rất bất lợi hiện nay với đất nước chúng ta, suy giảm khối lượng thương mại sẽ còn sâu sắc hơn — điều này phản ánh cả trong nền kinh tế của các nước đồng minh khác.  Vì thế, tất cả đều nhận biết và so sánh ở đây", — Thủ tướng Dmitry Medvedev nói.

Đến lượt mình, ông Khristenko thừa nhận rằng trong tình hình hiện nay rất muốn thấy những chỉ số tích cực hơn.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала