Bộ Ngoại giao Nga: Việc Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu có nghĩa là phá vỡ Hiệp ước INF

© Ảnh : Public domainBom hạt nhân B61 của Mỹ
Bom hạt nhân B61 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung Mỹ sẽ phá vỡ Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF), Moskva kêu gọi Washington không đưa thỏa thuận này lâm vào tình trạng nguy hiểm, Sở Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

"Hãy chú ý đến tuyên bố của các đại diện Lầu Năm Góc rằng Mỹ có quyền đáp trả vũ trang đối với các “vi phạm” của Nga, đến mức độ sẽ triển khai gần biên giới của Nga các tên lửa tầm gần và tầm trung, bị cấm bởi Hiệp ước INF. Rõ ràng là hành động như vậy sẽ phá vỡ hoàn toàn Hiệp ước với tất cả những hậu quả sau đó,"- tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga nêu rõ.

"Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ bảo đảm thực hiện đầy đủ Hiệp ước INF, không đe dọa tính khả thi của văn bản này," — Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала