Mỹ đánh giá không đúng mức hậu quả sụp đổ của "al-Qaeda"

© AFP 2023 / Fadi al-HalabiMỹ đánh giá không đúng mức hậu quả sụp đổ của "al-Qaeda"
Mỹ đánh giá không đúng mức hậu quả sụp đổ của al-Qaeda - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo Anh The Guardian đăng bài viết về mối quan hệ giữa hai nhóm cực đoan, "Al-Qaeda" và "Nhà nước Hồi giáo".

Tờ báo này trích dẫn lời phát biểu của hai lãnh đạo “al-Qaeda" và ghi nhận rằng, hiện nay, nhóm này không còn là “một tổ chức hoạt động" vì đã phân chia thành các bộ phận IS, và các lãnh đạo duy trì nhóm "chỉ trên cơ sở lòng trung thành." Tờ báo viết rằng liên quan đến tuyên bố này, xuất hiện câu hỏi về quan điểm của Hoa Kỳ, cho rằng IS chỉ là chi nhánh của  "Al-Qaeda", là kết quả xung đột nội bộ giữa các phần tử thánh chiến. "Mỹ không hiểu hậu quả sự suy yếu của “Al-Qaeda” và sự sụp đổ có khả năng xảy ra với nhóm này, mặc dù đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về IS. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có đối phó nổi với sự suy giảm của nhóm này và sự đi lên của nhóm khác hay không, trong khi giới quan liêu đang tập trung vào “Al-Qaeda” như mối đe dọa chính" – tờ báo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала