Ông Medvedev cho biết Nga không lập "danh sách đen" các nhà báo nước ngoài

© Sputnik / Alexander Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẽ theo dõi sát các vụ rắc rối với nhà báo Nga ở nước ngoài nhưng không vì thế mà phản ứng lập danh sách "đen" đại diện truyền thông nước ngoài, - Thủ tướng Nga Medvedev cho biết.

"Ở nhiều nước, nhà báo và phóng viên các ấn phẩm tiếng Nga đang đối mặt với sự ngăn cản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thậm chí có những "danh sách đen" cấm hành nghề, hạn chế đi lại, vi phạm các quyền cơ bản khác. Thật chẳng ra làm sao," – Thủ tướng Medvedev tuyên bố tại Đại hội báo chí Nga toàn thế giới.

Nhà chức trách địa phương, — Thủ tướng Chính phủ cho biết, — đang "hành động bởi những mục tiêu chính trị, đấu tranh với "các điệp viên ảnh hưởng của Moskva."

"Chúng ta ở Nga không nên so bì với những nước này và hành động như họ," — Thủ tướng Nga nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала