Hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được triển khai trên các tàu của NATO ở Địa Trung Hải

© Sputnik / Alexei Olis'koThao diễn quốc tế Baltops 2010
Thao diễn quốc tế  Baltops 2010 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàng trăm lính thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được triển khai vào tháng Chín như các lực lượng phản ứng nhanh trên tàu của các quốc gia châu Âu thuộc NATO ở Địa Trung Hải, theo tờ báo Anh The Times.

Gần 150 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng ba máy bay chở quân Osprey, kết hợp khả năng của máy bay và trực thăng, sẽ được triển khai trên tàu sân bay trực thăng đổ bộ của Hải quân Anh Ocean, ấn phẩm nêu rõ. Ngoài ra tàu sân bay Cavour của Hải quân Ý và nhiều tàu khác của Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan cũng đã được quyết định sử dụng làm căn cứ cho các quân nhân hải ngoại, tờ báo cho biết.

Những đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên sẽ xuất hiện trên các chiến hạm đồng minh vào đầu mùa thu để tham gia cuộc tập trận Trident Juncture. Cuộc diễn tập lớn nhất của Liên minh trong thập kỷ qua, vốn sẽ kéo dài một tháng, sẽ huy động tổng cộng 25000 quân nhân.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала