Tướng Mỹ: không nên mạo hiểm dùng quân đội tăng cường phòng thủ Iraq

© AP Photo / Karim KadimQuân đội Iraq
Quân đội Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đề nghị không mạo hiểm sinh mạng các quân nhân chỉ để góp phần củng cố lực lượng an ninh quốc gia Iraq.

"Tôi không muốn mạo hiểm bằng các quân nhân của chúng ta và bố trí họ ở tuyến đầu "tăng cường cột sống" cho lực lượng an ninh Iraq," – vị này tuyên bố trong một buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư. — "Nếu xương sống này đã không được củng cố do mối đe dọa từ phía "nhà nước Hồi giáo" thì chúng ta cũng không thể làm gì hơn."

Đồng thời, Tướng Dempsey không loại trừ khả năng điều quân đến Iraq trong khoảng thời gian ngắn để tham gia các hoạt động có mục tiêu đẩy bật chiến binh khỏi các thành phố Iraq.

Trước đây, ông Dempsey đã nói rằng, "cần cho Iraq những cơ hội" tự đối phó với ISIS, còn quân đội Mỹ chỉ nên tham gia trong trường hợp mối đe dọa cho tính mạng của công dân Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì cáo buộc người Iraq “thiếu ý chí chiến đấu" và không sẵn sàng tự bảo vệ mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала