Bộ trưởng Latvia phản đối việc giảng dạy bằng tiếng Latvia tại các trường tiếng Nga

© Ảnh : Jurriaan PersynThành phố Riga
Thành phố Riga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và khoa học Latvia, bà Marita Sejle tuyên bố không ủng hộ yêu cầu chuyển các trường phổ thông của dân tộc thiểu số, phần lớn là các trường tiếng Nga, sang chế độ giảng dạy chỉ bằng tiếng Latvia từ năm 2018.

Dân số Latvia khoảng hai triệu người. Trong đó có khoảng 40% là người nói tiếng Nga. Một phần ba các trường phổ thông trong cả nước giảng dạy bằng Nga ngữ.

"Tôi không ủng hộ ý tưởng áp dụng ngôn ngữ nhà nước trong giảng dạy kể từ năm 2018, bởi cho tới khi đó chưa thể thực hiện điều này một cách có chất lượng và phù hợp với xã hội," – vị bộ trưởng nói với các nhà báo hôm thứ Năm.

Trước đấy, Hiệp hội Quốc gia Latvia đứng trong thành phần Chính phủ đã đòi chuyển tất cả các trường phổ thông của dân tộc thiểu số trong cả nước sang hình thức đào tạo bằng tiếng Latvia từ năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала