Pháp và Bỉ bắt giữ các tài khoản của Nga

© Sputnik / Ramil SitdikovHãng tin “Rossiya Segodnya”
Hãng tin “Rossiya Segodnya” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Pháp và Bỉ bắt đầu thực hiện các quyết định nhằm vào việc bắt giữ tài sản của Nga theo một vụ kiện liên quan đến tiền bồi thường cho các cựu cổ đông Yukos.

Các tài khoản của văn phòng đại diện Hãng tin “Rossiya Segodnya” (Russia Today) bị bắt giữ tại Paris và Brussels. Tuy nhiên, khác với thông tin của các phương tiện truyền thông, các tòa nhà — trụ sở của văn phòng đại diện “Rossiya Segodnya” ở Pháp và Bỉ không bị bắt giữ, hãng tin Nga không phải là chủ sở hữu các ngôi nhà này mà chỉ thuê chúng.  Các nhà báo của Hãng tin Nga ở Pháp và Bỉ đang làm việc bình thường.
  Sputnik đưa tin rằng, các chuyên gia  đang làm việc về vấn đề này, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin “Sputnik”, nhà kinh tế học người Pháp Jacques Sapir, Giám đốc nghiên cứu tại trường Cao đẳng Khoa học Xã hội (EHESS), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp hóa (CEMI-EHESS) đã nói lên ý kiến rằng, quyết định đóng băng các tài khoản của Nga, đặc biệt là các tài khoản của Hãng tin “Rossiya Segodnya” có một khía cạnh chính trị: "Bản thân việc thông qua quyết định này vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg, đặc biệt là nhằm chống đại diện báo chí, cho thấy rõ rằng, hành động này có tính chất chính trị”.

Chính phủ Pháp không ngừng than phiền về sự thành công quá mức của giới truyền thông Nga, mặc dù Pháp không nói công khai nhưng gợi ý về điều đó. Đồng thời chính họ cung cấp tài trợ trực tiếp cho các phương tiện truyền thông Pháp (France-television, France-24), đầu tư gián tiếp vào kênh truyền hìnhTV5 của Pháp, cũng như đầu tư gián tiếp thông qua các khoản đóng góp vào ngân sách EU vào các kênh truyền hình châu Âu.

Ông Sapir nhận định rằng, "có chú ý đến thực tế này, thấy được rõ rằng, chúng tôi không thể cáo buộc nước khác thực hiện công tác "tuyên truyền" tại Pháp, trong khi chính Pháp đang thực hiện công tác tương tự”.

Ông Sapir lưu ý rằng, sự hiện diện và hoạt động của các phương tiện truyền thông nước ngoài, những ý tưởng khác nhau và những cuộc tranh luận là một yếu tố thiết yếu của nền dân chủ và chủ nghĩa đa nguyên.

Ông Sapir cho biết, "Tôi nghĩ rằng, tấn công vào các phương tiện truyền thông là rất bất lợi cho nền dân chủ".

Về vấn đề này, cần lưu ý rằng, tài sản của các cơ quan thông tấn ở nước ngoài là ít ỏi so với số tiền bồi thường theo vụ kiện của cựu cổ đông Yukos.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала