Chiến binh IS gài mìn di tích cổ ở Palmyra

© AFP 2023 / Joseph EidPalmyra
Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đã gài mìn khu di tích cổ của thành phố Palmyra được UNESCO bảo vệ.

"Họ (các chiến binh) đã tiến hành gài mìn ngày hôm trước. Họ cũng cài chất nổ trong nhà hát La Mã, chúng tôi vẫn không biết lý do cho việc này." – hãng Reuters dẫn lời người đứng đầu tổ chức nhân quyền Syria SOHR Rami Abdulrahman.

Với các di tích cổ, Palmyra là một trong sáu danh lam được UNESCO công nhận di sản thế giới ở Syria, quân nổi dậy kiểm soát của từ giữa tháng Năm. Trước khi rời thành phố, quân đội Syria đã sơ tán hầu hết cư dân, khoảng 11.000 tù nhân quân sự và chính trị, và chuyển các di tích lịch sử có giá trị nhất của bảo tàng trung tâm Palmyra. Sau khi chiến binh chiếm được thành phố, các di tích cổ đại có nguy cơ bị hủy diệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала