Chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" bắt đầu đúc tiền vàng riêng

© SputnikCác chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”
Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" bắt đầu đúc tiền xu vàng của mình.

Theo một số báo cáo, lợi nhuận bán dầu từ các khu vực chiếm đóng, cũng như tiền thu được từ tống tiền, cướp ngân hàng và bắt cóc cho phép IS bắt đầu sản xuất loại tiền tệ riêng.

Theo báo Anh The Daily Telegraph, một trong những nhà hoạt động Syria, phản đối IS và sống tại nơi bị khủng bố chiếm đóng, đã đưa lên Twitter bức ảnh chụp đồng tiền đúc. Trên đó có thể thấy khẩu hiệu IS và bản đồ thế giới.

Ngay từ tháng 11 năm 2014, những kẻ khủng bố từ "Nhà nước Hồi giáo" đã tuyên bố kế hoạch phát hành tiền tệ riêng của mình — đồng tiền bằng vàng, bạc và đồng để thay thế các đơn vị tiền tệ hiện có của Syria và Iraq.

Sự bành trướng của "Nhà nước Hồi giáo" đã trở thành một trong những vấn nạn lớn của thế giới. Hiện chưa có một mặt trận thống nhất chống IS: chiến đấu với lực lượng khủng bố này có chính phủ Syria và Iraq, liên minh quốc tế dẫn đầu là Mỹ, chủ yếu là không kích, cũng như người Kurd Iraq và Syria.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала