Ông Ban Ki-moon: IS bị lôi cuốn vào các cuộc xung đột nhiều mặt

© AP Photo / Mohammad HannonBan Ki-moon
Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo đang đặt ra thách thức ghê gớm vì bị thu hút vào các xung đột phức tạp, gây nên hậu quả ở nhiều cấp địa phương, khu vực và toàn cầu.

Điều này được nêu trong thông điệp của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gửi tới hội nghị quốc tế lần thứ sáu các đại diện cấp cao phụ trách an ninh khai mạc tại thành phố Ulan-Ude, Đông Siberia, vào hôm thứ Năm.

"Các tổ chức khủng bố như ISIS (trước đây gọi là IS), Boko Haram (ở Nigeria) và Al-Shabab (ở Somalia) đang đặt ra những vấn đề cụ thể bởi thực tế chúng bị cuốn vào các xung đột phức tạp và đa diện, gây nên hậu quả ở các cấp địa phương, khu vực và toàn cầu. Trong loạt trường hợp, các nhóm khủng bố kiểm soát những vùng rộng lớn, thu thuế, vi phạm biên giới quốc tế và thách thức sự bền vững của nhà nước," — thông điệp nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала